TƯ VẤN PHÁP LUẬT:

Cho vay không giấy tờ, có kiện đòi được không?

Thứ hai, 16/11/2015 09:45

(Cadn.com.vn) - Ông Trần Viết Luận (trú tỉnh Quảng Nam) hỏi: Tôi cho một người bạn mượn một khoản tiền đã lâu nhưng không trả. Vì là bạn bè nên không viết giấy tờ gì. Tuy nhiên, khi tôi gửi tin nhắn qua điện thoại đòi nợ thì bạn ấy hẹn ngày trả. Sau đó bạn vẫn không trả và tôi có gửi email thì bạn lại tiếp tục hẹn. Như vậy, tôi có thể kiện ra tòa để yêu cầu trả lại số tiền tôi đã cho mượn không?

Ths. Luật sư Lê Ngô Hoài Phong, Trưởng Chi nhánh Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh tại Đà Nẵng, trả lời: Theo quy định của pháp luật dân sự về hình thức hợp đồng dân sự (HĐDS), HĐDS có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể khi pháp luật không quy định loại HĐ đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định. Như vậy, giao dịch cho mượn tiền của bạn có thể được xem là bằng lời nói. Về mặt nguyên tắc, giao dịch này không bị xem làm vô hiệu. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy giao dịch bằng lời nói sẽ gây khó khăn trong việc chứng minh khi có xảy ra tranh chấp. Trong trường hợp của bạn, nhờ có việc thừa nhận và hẹn trả nợ của người vay mượn thông qua tin nhắn điện thoại và email nên bạn có cơ sở khởi kiện ra tòa án để yêu cầu giải quyết. Theo quy định của pháp luật, tòa án có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp này là tòa án cấp huyện nơi cư trú của người vay mượn. Kèm theo đơn kiện, bạn phải cung cấp tài liệu, chứng cứ để chứng minh yêu cầu khởi kiện của mình là có căn cứ. Bạn có thể in nội dung tin nhắn và email ra để kèm vào hồ sơ. Ngoài ra, nếu bạn chuyển tiền thông qua tài khoản, bưu điện thì cần in các tài liệu chứa thông tin đó cung cấp cho tòa án.

Chuyên mục này có sự hợp tác về chuyên môn của

Chi nhánh Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh tại Đà Nẵng.

 Gọi 1900 599 907 để được tư vấn pháp luật